Kết quả tìm kiếm cho "ca nhiễm siêu biến thể"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1844
Dù sở hữu những “bờ xôi ruộng mật”, nhưng nhiều nông dân hiện nay vẫn đang loay hoay trong nghịch lý: Diện tích canh tác lớn nhưng giá trị kinh tế thấp. Làm thế nào để đánh thức tiềm năng đất đai, gia tăng thu nhập cho nhà nông là bài toán cấp bách đặt ra cho cả chính quyền lẫn người dân.
Các cơ quan chức năng cho hay đang tích cực phối hợp để tháo gỡ những khó khăn trước mắt từ nghị định 46 và nghị quyết 66.13 liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân và ổn định thị trường năm 2026.
Sự ra đời của trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tài sản mã hóa; hình thành các khu thương mại tự do; xây dựng cảng trung chuyển… đang đưa Việt Nam trên đường trở thành một trung tâm dịch vụ chất lượng của khu vực. Đây sẽ là một trong những động lực đóng góp mạnh mẽ để phát triển kinh tế theo chiều sâu, hướng đến quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Chiều 27/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Vĩnh Xương, các đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Đây là địa phương được chọn làm điểm trước.
Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, nơi doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế vùng, chuyển đổi số là cơ hội để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt lịch sử để Việt Nam có thể thực hiện bước nhảy vọt từ “lượng sang chất” hướng tới việc đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2045.
Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam ước đạt gần 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại họp báo ngày 23/1 ở TP Hồ Chí Minh, đồng thời xác định mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD trong năm 2026.
Trước thềm nhiệm kỳ mới của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ quản lý ngành du lịch bày tỏ kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn cho du lịch Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng. Từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng, mục tiêu là nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.
Tập trung theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động phối hợp triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao...